Khai trương phòng thương mại quốc gia Hungary tại Việt Nam

Xuân Quỳnh-Thứ năm, ngày 19/06/2014 17:28 GMT+7

Văn phòng Phòng Thương mại Quốc gia Hungary tại Việt Nam sẽ góp phần nâng kim ngạch song phương đạt 300 triệu USD. Ảnh: báo Đầu tư

Ngày 19/6, Văn phòng Thương mại Quốc gia Hungary đã tổ chức lễ ra mắt tại Hà Nội. Đây là văn phòng thứ 11 của Phòng Thương mại Quốc gia Hungary tại các nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Gyorgy Kerekes, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Quốc gia Hungary đánh giá cao việc thành lập văn phòng trên, xem đây là một sáng kiến kịp thời trong bối cảnh Hungary đang mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Theo ông Gyorgy Kerekes, Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, là cơ sở chiến lược để mở rộng thị trường ra khu vực Đông Nam Á và châu Á. Các công ty Hungary mong muốn đầu tư vào Việt Nam và hợp tác rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên quan tâm bao gồm nông nghiệp, thực phẩm, thiết bị y tế, công nghệ thông tin…

Sự ra đời của Văn phòng Thương mại Quốc gia Hungary tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ là nền tảng để kết nối các doanh nghiệp hai nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế và trao đổi hàng hóa song phương trong thời gian tới.

Hiện nay, kim ngạch hai chiều tăng trưởng bình quân khoảng 10% năm, đạt khoảng 150 triệu USD năm 2013. Về đầu tư, Hungary đứng thứ 53/101 quốc gia và vũng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước