Khí đốt giá rẻ đe doạ ngành điện của Mỹ

Thanh Hiệp, Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 06:35 GMT+7

Trạm phát điện sông Đông ở New York sử dụng dầu và khí tự nhiên để sản xuất điện. Ảnh: EPA

VTV.vn - Bộ Năng lượng Mỹ cảnh báo sự phát triển của khí đốt tự nhiên giá rẻ và năng lượng điện tái tạo đang đe dọa đến sự ổn định của mạng lưới điện tại Mỹ.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của nguồn khí đốt và năng lượng tái tạo đang khiến các nhà máy hạt nhân và than đá tại Mỹ - bộ phận từng được xem là "xương sống" của mạng lưới điện - đối mặt với nguy cơ đóng cửa, còn người tiêu dùng không được tiếp cận với nguồn năng lượng bền vững.

Để tránh nguy cơ trên, Bộ Năng lượng Mỹ kêu gọi chính phủ liên bang và các nhà quản lý môi trường hỗ trợ các nhà máy điện như nới lỏng quy định với các nhà máy điện, trợ giá điện cho các nhà máy điện tiếp tục hoạt động hay đẩy nhanh tiến trình và cắt giảm chi phí trong việc cấp phép các dự án sản xuất điện năng.

Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt Mỹ hướng tới trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ và khí đốt Qatar tăng sản lượng khai thác khí đốt thêm 30 Qatar tăng sản lượng khai thác khí đốt thêm 30 Khởi động dự án ống khí đốt xuyên biển dài nhất thế giới tại Nam Âu Khởi động dự án ống khí đốt xuyên biển dài nhất thế giới tại Nam Âu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước