Không in tiền mới mệnh giá nhỏ dịp Tết Mậu Tuất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/01/2018 08:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm nay, tiếp tục thực hiện chủ trương không in tiền mới mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán.

Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã chuẩn bị đủ tiền mặt đảm bảo đáp ứng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đây là thông tin được ngân hàng nhà nước công bố trong buổi họp báo mới đây về việc đảm bảo tiền mặt và an toàn, thông suốt hoạt động thanh toán trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Ước tính, nhu cầu sẽ tăng khoảng 20% so với năm 2017. Các ngân hàng đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời cho ATM. Ngân hàng Nhà nước cho biết nếu ngân hàng nào để máy ATM hết tiền, dừng hoạt động quá 24h trong dịp Tết Nguyên đán sẽ bị xử lý. Ngoài ra, các ngân hàng sẽ đưa máy ATM lưu động đến khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn.

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch vi phạm quy định của chính phủ. Đặc biệt, đây là năm thứ 6 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chủ trương không in tiền mới mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán.

Không đưa tiền mới in dưới 5.000 đồng vào lưu thông dịp Tết Không đưa tiền mới in dưới 5.000 đồng vào lưu thông dịp Tết

VTV.vn - Không đưa tiền mới in dưới 5.000 đồng vào lưu thông dịp Tết là thông tin mới được đưa ra từ Ngân hàng Nhà nước,

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước