Kiến nghị bỏ đề xuất 5 năm doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải xin lại giấy phép hoạt động

Khánh Huyền - Quang Hải-Thứ tư, ngày 10/06/2020 15:09 GMT+7

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Sáng nay (10/6), Quốc hội đã họp tổ để thảo luận về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, nội dung được quan tâm bàn bạc nhiều nhất đó là có nên hay không nên đồng ý với đề xuất: Cứ 5 năm các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải xin lại giấy phép hoạt động 1 lần.

Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có quy định: Doanh nghiệp đủ điều kiện được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép nhưng chỉ có thời hạn 5 năm và được gia hạn nhiều lần. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng đây là quy định hành là chính, không cần thiết.

Kiến nghị bỏ đề xuất 5 năm doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải xin lại giấy phép hoạt động - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội kiến nghị bỏ đề xuất 5 năm doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải xin lại giấy phép hoạt động.

"5 năm đổi 1 lần, đấy là hình thức tôi cho là hành là chính. Người ta là doanh nghiệp, có ai nói thành lập doanh nghiệp chỉ 5 năm 1 lần không? Nên tôi đồng ý với ý kiến thẩm tra là bỏ ý 5 năm cấp lại giấy phép 1 lần và chỉ có thu hồi nếu vi phạm" - ông Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết.

Ngoài quy định về giấy phép, các đại biểu cũng bàn bạc về việc những quy định xung quanh việc ký quỹ 2 đồng tỷ tại ngân hàng thương mại của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động rơi vào tình cảnh khó khăn do dịch COVID-19 Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động rơi vào tình cảnh khó khăn do dịch COVID-19

VTV.vn - Sự bùng phát và những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều đơn hàng tuyển dụng lao động của các đối tác nước ngoài bị đình trệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước