Kinh tế châu Âu suy giảm trong năm 2022

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ ba, ngày 17/05/2022 08:32 GMT+7

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Biarritz, miền tây nam nước Pháp. (Ảnh minh họa - Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 16/5, EC đã công bố bản dự báo kinh tế mùa xuân. Theo đó mức tăng trưởng của kinh tế châu Âu năm 2022 được dự báo sẽ giảm, trong khi tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng cao.

Số liệu trong bản dự báo kinh tế mùa xuân của Ủy ban châu Âu (EC) cho thấy, mức tăng GDP ở cả EU và khu vực đồng Euro chỉ đạt 2,7% trong năm 2022 và 2,3% vào năm 2023, giảm lần lượt từ mức 4% và 2,8% so với bản dự báo kinh tế mùa đông 2021 đã công bố. Riêng ở khu vực đồng Euro, mức giảm này là 2,7%.

Nhân tố chính khiến dự báo tăng trưởng GDP tại các nước châu Âu giảm là sự biến động chưa có hồi kết của giá năng lượng.

Giá năng lượng tăng kéo theo đà tăng giá của nhiều loại mặt hàng khiến chỉ số lạm phát của khu vực đồng Euro dự báo đạt mức 6,1% vào năm 2022, trước khi giảm xuống 2,7% vào năm 2023.

Tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ đạt đỉnh 6,9% trong quý 2 năm nay và giảm dần sau đó. Mức điều chỉnh tỷ lệ lạm phát theo bản dự báo kinh tế mùa xuân của EU tăng 3,5% so với bản dự báo kinh tế mùa đông 2021.

Mặc dù dự báo mức tăng trưởng GDP giảm, lạm phát tăng cao, nhưng thị trường lao động tại các nước EU lại có sự cải thiện trong năm 2022. Theo đó, tỷ lệ việc làm tại các nước EU được dự báo tăng 1,2% nhờ đà phục hồi kinh tế từ quý 4/2021.

Tăng trưởng kinh tế châu Âu chững lại Tăng trưởng kinh tế châu Âu chững lại

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiên chung châu Âu đã chậm lại trong 3 tháng đầu năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước