Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả ấn tượng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/07/2022 20:11 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nhận định 6 tháng đầu năm nay, kinh tế có bước phục hồi tích cực, toàn diện, tăng trưởng GDP vượt kịch bản đề ra.

Hôm nay (4/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nhận định 6 tháng đầu năm nay, kinh tế có bước phục hồi tích cực, toàn diện, tăng trưởng GDP vượt kịch bản đề ra. Trong đó, GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ, cao nhất trong một thập kỷ.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm trong điều kiện khó khăn, được quốc tế đánh giá cao. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 66% dự toán, tăng gần 19% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập lần đầu tiên vượt mốc 100 nghìn doanh nghiệp.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 16,4%, xuất siêu 6 tháng đạt 710 triệu USD. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi rõ nét. Bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội, các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện.

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả ấn tượng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 - Ảnh: VPG.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự báo tình hình sắp tới khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ nên nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, trong đó trọng tâm, cấp bách là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Điểm lại một số thành tựu, kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ để tổ chức triển khai khoa học, bám sát thực tiễn và phương châm hành động của Chính phủ xác định từ đầu năm để chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, đóng góp quan trọng của các bộ, ngành, địa phương vào thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là tác động của việc tăng giá xăng dầu, hàng hoá, vận tải, nguyên vật liệu, áp lực lạm phát, tiềm ẩn rủi ro trên thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, một bộ phận đời sống người dân cũng còn khó khăn.

Thủ tướng đã chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm rút ra, trong đó có việc kế thừa những bài học hay, kinh nghiệm quý của nhiều nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục phát huy.

Với tinh thần giữ vững các nguyên tắc cơ bản nhưng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, điều hành, thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc thực hiện chính sách tiền tệ an toàn, linh hoạt, thận trọng; chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, hiệu quả.

Bộ Tài chính chủ động rà soát, đề xuất cắt giảm phù hợp các loại thuế, phí, lệ phí; phát triển ổn định lành mạnh, hiệu quả, an toàn thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, bảo đảm nguồn cung năng lượng; an ninh lương thực; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng cũng lưu ý nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Về vấn đề học phí, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động để trình các cấp có thẩm quyền theo hướng giảm khó khăn cho phụ huynh và học sinh, phù hợp với tình hình và điều kiện của đất nước tại thời điểm hiện nay.

Về việc triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia để thực hiện một trong ba đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thúc đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đủ để thực hiện các dự án và giải ngân hiệu quả, chuẩn bị đủ nguyên vật liệu cho các dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước