Lạm phát tăng cao: Dường như mọi thứ đang đắt hơn ở Mỹ

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 14/04/2021 11:25 GMT+7

VTV.vn - Lạm phát trong tháng 3 vừa qua của nền kinh tế Mỹ đã tăng cao. Đây là điều đã nằm trong dự đoán của các nhà hoạch định chính sách cũng như thị trường.

Tuần trước, các hộ gia đình tại Mỹ đã nhận được tấm séc trị giá 1.400 USD/người. Thế nhưng vừa nhận tiền cứu trợ, tuần này họ lại nhận được một thông tin là giá cả các mặt hàng vài tháng qua cũng đã tăng cao.

Trang tin Tài chính của CNN viết: "Dường như mọi thứ đang đắt hơn ở Mỹ". Bài báo cho biết, gói cứu trợ 1,9 nghìn tỷ USD vừa được tung ra, đã có những dấu hiệu đầu tiên về lạm phát. Thước đo chi tiêu tiêu dùng, chỉ số CPI tăng 2,6% trong tháng 3 so với cùng thời điểm năm 2020. Riêng xăng tăng 22,5%, kéo theo giá tất cả các mặt hàng tăng.

Lạm phát tăng cao: Dường như mọi thứ đang đắt hơn ở Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch FED Jerome Powell khẳng định sẽ hành động ngay khi mức lạm phát liên tục vượt ngưỡng cho phép. (Ảnh minh họa: AP)

Theo Marketwatch, lý do chính gây nên sự tăng giá là do kinh tế hồi phục được tiếp sức bởi gói kích thích kinh tế lớn. Nhu cầu đối với các mặt hàng và dịch vụ tăng nhanh cùng một lúc khiến nguồn cung, vốn bị đứt gãy, không đáp ứng kịp. Tuy nhiên, không chỉ với các sản phẩm mới, mà giá thuê nhà, bảo hiểm ô tô, xe đã qua sử dụng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…cũng đều tăng.

Ngoài gói thúc đẩy kinh tế, 3 gói hỗ trợ bằng tiền cho người dân Mỹ vừa qua cũng phần nào làm giá thành các mặt hàng tăng, bởi nhiều tiền được bơm vào nền kinh tế, giá trị hay sức mua của đồng USD bị giảm.

Trước tình hình này, theo CNBC, chứng khoán Mỹ vẫn có ngày giao dịch bình thường khi thông tin về các chỉ số tiêu dùng tháng 3 được đưa ra. Điều này cho thấy thị trường đã có sự chuẩn bị. Bởi từ lâu, các nhà kinh tế học và FED đều cho rằng lạm phát sẽ tăng tạm thời, tháng 4 mới là đỉnh điểm. Chủ tịch FED hôm 11/4 vẫn khẳng định FED không tính tới tăng lãi suất trong năm nay.

Lạm phát tăng cao: Dường như mọi thứ đang đắt hơn ở Mỹ - Ảnh 2.

Giá cả các mặt hàng vài tháng qua tại Mỹ tăng cao. (Ảnh: AP)

Trang Bloomberg đặt câu hỏi: Nếu lạm phát tăng không phải là tạm thời trong vài tháng thì sao? Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng cơ quan này đang quan sát lạm phát một cách chặt chẽ và sẽ hành động ngay khi mức lạm phát liên tục vượt ngưỡng cho phép.

Trong khi đó, các nhà đầu tư thường chỉ quan tâm những gì họ muốn quan tâm, nghĩa là nhìn vào dữ liệu lớn hơn thì thấy lạm phát hiện nay ở Mỹ là một dạng bong bóng. Nó tăng cao trong vài tháng là điều dễ đoán được.

Tuy nhiên, việc FED phải bơm tiền cứu trợ đến bao giờ và dịch sẽ chuyển biến tiếp theo hướng nào thì chưa ai đoán được vào lúc này.

Chính sách mới của FED có cho thấy một nước Mỹ 'không sợ lạm phát'? Chính sách mới của FED có cho thấy một nước Mỹ "không sợ lạm phát"?

VTV.vn - Kết thúc cuộc họp ngày 17/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tiếp tục duy trì lãi suất thấp gần 0%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước