Lần đầu tiên công bố danh mục thoái vốn DNNN giai đoạn 2017-2020

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lần đầu tiên Chính phủ công bố tổng thể danh mục 406 lượt doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán từ nay tới năm 2020.

Danh mục này vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt, ban hành kèm theo tỷ lệ thoái vốn của từng DN. Trong danh mục thoái vốn này không tính DN thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP.HCM, Tổng Công ty SCIC, các DN bán vốn theo quyết định riêng của Thủ tướng.

Theo kế hoạch, trong năm 2017 sẽ thoái vốn tại 135 doanh nghiệp, năm 2018 tăng lên 181 doanh nghiệp, 2019 là 62 doanh nghiệp và đến 2020 còn 28 doanh nghiệp phải bán nốt vốn. Nếu bán thành công, tổng số vốn dự kiến thu về theo mệnh giá là gần 65.000 tỷ đồng.

Thoái vốn Nhà nước cao gấp 5,2 lần giá vốn Thoái vốn Nhà nước cao gấp 5,2 lần giá vốn 7 tháng thoái vốn, lãi hơn 12.000 tỷ đồng 7 tháng thoái vốn, lãi hơn 12.000 tỷ đồng Công khai, minh bạch để đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước Công khai, minh bạch để đẩy nhanh thoái vốn Nhà nước

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước