Lao động Việt có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/03/2022 20:04 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu tháng 3 đến nay, nhiều chuyến bay đưa lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc đã khôi phục trở lại.

Dịch COVID 19 kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến lao động trong nước, mà cả những lao động làm việc ở nước ngoài khi phải hạn chế các chuyến bay. Sau gần 1 năm chờ đợi xuất cảnh, đây là cơ hội với hàng trăm nghìn lao động trong nước.

Danh sách 50 lao động của một doanh nghiệp vừa được Đại sứ quán Nhật Bản bản chấp thuận xuất cảnh. Đây là các lao động tiêm đủ 3 mũi, có tay nghề, được bồi dưỡng kiến thức và ngôn ngữ đúng theo hợp đồng với đối tác.

Hai hôm tới, toàn bộ số học viên sẽ lên đường. Mọi thủ tục đã hoàn tất, nhiều lao động hoàn toàn yên tâm.

Lao động Việt có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Nhật Bản vừa mở rộng tiếp nhận từ 5.000 lên 7.000 du học sinh, lao động nước ngoài mỗi ngày. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

"Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, từ tháng 7/2021 đến giờ. Nghe tin được đi Nhật tôi cảm thấy rất vui mừng", học viên Trần Thị Huyền Trang, Nam Định, chia sẻ.

"Trong tháng 3 này, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho hơn 100 em xuất cảnh. Con số này sẽ tăng lên gấp 2 và khoảng hơn 300 em sẽ xuất cảnh trong tháng 4. Tháng 5, 6, chúng tôi sẽ giải quyết nốt số còn lại", ông Nguyễn Thành Kính, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên minh tiến bộ EK, cho biết.

Từ cuối tháng 2, doanh nghiệp này liên tục làm việc cả ngày nghỉ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho lao động xuất cảnh, đồng thời tuyển nguồn lao động mới cho các hợp đồng từ nay đến hết năm.

Kể từ khi các thị trường mở cửa, doanh nghiệp đã yêu cầu các lao động tập trung và sẵn sàng bay khi đủ thủ tục.

"Tiếp tục tuyển chọn lao động có tay nghề, kỹ năng lao động để đưa sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan", ông Nguyễn Đình Thám, Công ty Hoàng Long, Tập đoàn JHL, cho hay.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, về cơ bản các hoạt động tiếp nhận lao động từ 3 thị trường lớn của Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đã trở lại bình thường với nhiều hợp đồng lớn từ nay đến cuối năm.

Nhật Bản vừa mở rộng tiếp nhận từ 5.000 lên 7.000 du học sinh, lao động nước ngoài mỗi ngày. Các đơn vị cung ứng nhân lực đang tập trung cho thị trường này. Hiện 80.000 lao động trong nước đã có đầu ra xuất cảnh trong 6 tháng tiếp theo.

Người lao động thiệt thòi vì chính sách thuế 'bỏ quên'? Người lao động thiệt thòi vì chính sách thuế "bỏ quên"?

VTV.vn - Có phản ánh cho rằng người lao động đóng góp cho ngân sách nhà nước, nhưng khi họ gặp khó khăn thì chính sách thuế lại "bỏ quên".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước