Lọc hóa dầu Bình Sơn: Giá trị IPO kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/12/2017 15:35 GMT+7

VTV.vn - Với mức giá khởi điểm là 14.600 đồng, Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành cổ phần hóa.

Giá trị thị trường theo mức giá đấu tối thiểu, lên tới 3,2 USD, tương đương hơn 70.000 tỷ đồng. Phiên chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ diễn ra vào giữa tháng 1 năm sau.

Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tiến hành bán đấu giá công khai 7,79% vốn điều lệ, tương đương 242 triệu cổ phần. Số tiền dự kiến thu về sau khi chào bán khoảng 4.000 tỷ đồng.

Hiện xăng dầu thành phẩm trong nước chỉ có 3 nguồn chính: Lọc hóa dầu Bình Sơn, Nghi Sơn và nhập khẩu. Là doanh nghiệp sở hữu khoảng 30% thị phần tại Việt Nam hiện nay, với biên lợi nhuận gộp khoảng 11%, tiềm năng tăng trưởng của Lọc hóa dầu Bình Sơn là khá lớn. Dự kiến lợi nhuận sau thuế trong vòng 5 năm tới đạt từ 7.400 - 8.700 tỷ đồng. Do vậy, không chỉ nhà đầu tư tổ chức mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân quan tâm tới đợt IPO này.

3 tháng sau IPO, Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ xúc tiến việc bán 49% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược. Giới đầu tư nhận định, đây là chiến lược thu hút nguồn lực rất hợp lý, sẽ mang về cho nhà nước cả tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước