Lợi dụng phương tiện “luồng xanh” vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/08/2021 06:11 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều vụ việc lợi dụng xe "luồng xanh" sử dụng sai mục đích đã bị lực lượng chức năng phát hiện trên cả nước.

Các loại xe thuộc đối tượng được cấp mã QR sẽ được ưu tiên "luồng xanh" khi qua các chốt kiểm dịch. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch, có không ít đối tượng đã chở người và hàng lậu đi qua các chốt kiểm soát dịch như vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Thực trạng này tiềm ẩn những hệ lụy, nguy cơ khó lường bởi không chỉ gây thiệt hại tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như sức khỏe của người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bắc Giang là địa phương tiếp nối giữa biên giới với các tỉnh phía Bắc. Liên tiếp trong hơn 1 tuần qua, lực lượng chức năng tại đây đã bắt giữ nhiều xe ô tô lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu để vận chuyển lợn có nguy cơ nhiễm dịch tả châu Phi vào nội địa.

Hàng trăm con lợn đều không có giấy tờ kiểm dịch theo quy định. Các lái xe khai nhận, đã thu mua số lợn này từ các địa phương như: Bắc Ninh, Tuyên Quang… để vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ.

Còn tại Đồng Tháp, tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thanh Bình đã phát hiện xe tải có thẻ nhận diện ưu tiên đi "luồng xanh" chở lương thực, thực phẩm để vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Lợi dụng phương tiện “luồng xanh” vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Xe tải có thẻ nhận diện ưu tiên đi "luồng xanh" vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Còn vào đầu tháng 8, hai tài xế lái xe tải BKS 48C - 045.83 là xe được cấp "luồng xanh", chở rau củ quả từ TP Gia Nghĩa về TP Hồ Chí Minh, trên đường trở về đã lợi dụng chở 10 công dân tỉnh Đắk Lắk không có phiếu xét nghiệm âm tính với COVID-19 để về quê. Bằng cách cho 10 người này lên thùng xe và không khai báo y tế với lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch.

Còn tại Cảng Hà Nội, trong quá trình hậu kiểm xe "luồng xanh" lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng loạt lái xe chở hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội nhưng không có điểm đến tại khu vực cảng và chở hàng hóa không thiết yếu.

Sẽ phạt nặng việc lợi dụng "luồng xanh" vận chuyển hàng hóa trái phép

Hiện cả nước có trên 250.000 phương tiện được cấp thẻ nhận diện gắn mã QR, để có thể ưu tiên vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất, xuất khẩu và tạo điều kiện lưu thông thông suốt nhờ việc qua chốt kiểm soát dịch mà không bị kiểm tra.

Trước thực trạng số xe lợi dụng điều này để vận chuyển hàng hóa trái phép, các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm soát, kiểm tra đột xuất. Khi bị phát hiện, ngoài việc bị thu hồi thẻ nhận diện gắn mã QR thì lái xe còn bị xử phạt nặng.

Lợi dụng phương tiện “luồng xanh” vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Khi bị phát hiện xe lợi dụng "luồng xanh" vận chuyển hàng hóa trái phép, ngoài việc bị thu hồi thẻ nhận diện gắn mã QR thì lái xe còn bị xử phạt nặng.

Không chỉ xử lý theo qui định phòng chống dịch, hành vi chở hàng cấm, chở người trái phép cũng bị các mức xử lý cụ thể theo những quy định hiện hành về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và qui định về vận tải hàng hóa. Đây là các cơ sở pháp lý để lực lượng chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết: "Các trường hợp vi phạm lái xe bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Chúng tôi cũng yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải kiểm tra xử phạt cả doanh nghiệp khi để xảy ra những vi phạm mức phạt là 7,5 triệu 1 xe".

Hiện việc lưu thông hàng hóa đang được các Bộ, ngành nỗ lực hết sức để có thể tạo điều kiện nhanh nhất khi qua các chốt kiểm dịch. Việc lợi dụng xe "luồng xanh" để chở người hay hàng hóa trái phép không chỉ làm tăng gánh nặng lên lực lượng chức năng vốn đã quá tải vì phải chống dịch, mà còn gieo mầm bệnh khi đi qua nhiều địa phương để lại nhiều hệ lụy khó lường.

Đề nghị bổ sung xe đưa/đón khách từ sân bay Nội Bài vào “luồng xanh' Đề nghị bổ sung xe đưa/đón khách từ sân bay Nội Bài vào “luồng xanh" Hệ thống đăng ký 'luồng xanh' vận tải tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Hệ thống đăng ký "luồng xanh" vận tải tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Phần mềm ổn định trở lại, Hà Nội cấp thêm hơn 1.800 thẻ 'luồng xanh' Phần mềm ổn định trở lại, Hà Nội cấp thêm hơn 1.800 thẻ "luồng xanh"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước