Lợi nhuận doanh nghiệp thế giới giảm trong Quý II/2019

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 10:15 GMT+7

Lợi nhuận ròng của ngành sản xuất chíp bán dẫn là giảm mạnh nhất trong Quý II/2019.

VTV.vn - Ngoại trừ Bắc Mỹ, doanh nghiệp tại 4 khu vực kinh tế trọng điểm của thế giới là châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Á đều có lợi nhuận giảm.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu Nhật Bản, lợi nhuận ròng của các DN lớn trên thế giới trong Quý II/2019 đã giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và là quý giảm thứ 2 liên tiếp.

Thời báo kinh tế lớn nhất Nhật Bản Nikkei đã sử dụng số liệu của hệ thống nghiên cứu FactSet (Factset Research Systems Inc) của Mỹ để đưa ra đánh giá đối với gần 11.000 công ty lớn trong Quý II/2019 tại 5 khu vực kinh tế trọng điểm của thế giới là Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Á vào ngày 2/8 vừa qua.

Theo đánh giá này, so với cùng kỳ năm 2018, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp châu Á giảm 21% với quý giảm thứ 3 liên tiếp, doanh nghiệp Trung Quốc giảm 1,3% với quý giảm thứ 2 liên tiếp, doanh nghiệp Nhật Bản giảm 7,3% với quý giảm thứ 3 liên tiếp.

Đi ngược lại với xu hướng đó, thu nhập ròng của các doanh nghiệp Mỹ (bao gồm cả Canada) tăng đến 3,8% mà chủ yếu đến từ các công ty công nghệ như Apple, Amazon, Google có lợi nhuận tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018, thu nhập ròng của các công ty công nghệ khổng lồ này tổng cộng là 25 tỷ USD. Nếu loại trừ các công ty công nghệ, thu nhập của các doanh nghiệp Mỹ chỉ tăng 1%.

Nếu phân loại theo lĩnh vực sản xuất, lợi nhuận ròng của ngành sản xuất chíp bán dẫn là giảm mạnh nhất, giảm gần 50%, tiếp đến là linh kiện điện tử và công nghiệp ô tô giảm từ 20% - 30% và ngành công nghiệp máy móc giảm trên 10%. Ngược lại các lĩnh vực tăng mạnh là y tế và các sản phẩm thuốc, dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ bán lẻ.

Trong nửa cuối năm 2019, các ngành sản xuất còn phải hứng chịu tác động từ đợt thuế bổ sung lần thứ 4 của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc và lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với Hàn Quốc.

Trong Quý II/2019, các doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn chỉ phải chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nhưng đã giảm thu nhập ròng đến 50%. Còn trong Quý III tới đây, ngành sản xuất này còn phải chịu thêm lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản nên chưa biết kết quả kinh doanh sẽ sụt giảm đến mức độ nào.

Nhật Bản xem xét hạn chế xuất khẩu 1.100 mặt hàng sang Hàn Quốc Nhật Bản xem xét hạn chế xuất khẩu 1.100 mặt hàng sang Hàn Quốc Giá chip nhớ tăng 25#phantram sau khi Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc Giá chip nhớ tăng 25#phantram sau khi Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 47 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ hạn chế xuất khẩu 47 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ hạn chế xuất khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước