Luân chuyển cán bộ ngâm hồ sơ khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/05/2018 06:06 GMT+7

Tỷ lệ giải ngân của 3 Bộ còn thấp.

VTV.vn - Các Bộ ngành địa phương phải đề cao tinh thần thực thi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện việc luân chuyển đối với cán bộ nào thiếu tinh thần trách nhiệm.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong buổi làm việc ngày 16/5 với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên - Môi trường về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.

Đến nay, 3 bộ trên tiến độ giải ngân rất thấp. Bộ Giao thông Vận tải mới giải ngân được gần 6.930 tỷ đồng đạt 32,6%; Bộ NN&PTNT giải ngân được hơn 2.100 tỷ đồng đạt 13,7%; Bộ Tài nguyên - Môi trường giải ngân được 238 tỷ đồng, đạt 16%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu 3 Bộ ngay trong tháng 5 này phải báo cáo Ban cán sự Đảng họp chuyên đề để kiến nghị giải pháp thực hiện.

3 Bộ giải ngân vốn đầu tư công quá chậm 3 Bộ giải ngân vốn đầu tư công quá chậm Sẽ lập các đoàn kiểm tra giải ngân đầu tư công Sẽ lập các đoàn kiểm tra giải ngân đầu tư công Luật Đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập Luật Đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước