Lúng túng trong việc thực áp trần giá sữa bán buôn

Phùng Trang – Lại Hoa-Thứ năm, ngày 12/06/2014 10:23 GMT+7

Ngày hôm qua (11/6) là hạn các doanh nghiệp phải công bố giá trần bán buôn đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, các hãng sữa nhỏ do Sở Tài chính của hai thành phố quản lý vẫn chưa thực hiện theo quy định.

Thực tế tại Hà Nội và TP.HCM chỉ có 5 hãng sữa lớn chiếm 70% thị phần là thực hiện đúng theo quy định. Sự chẫm trễ so với yêu cầu của Bộ được Sở giải thích là do chưa nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp.

Khó khăn, lúng túng là tình cảnh mà Sở Tài chính Hà Nội phải đối mặt. Hạn công bố giá trần là 11/6 nhưng trước đó một ngày, các doanh nghiệp mới nhận được công văn hướng dẫn cách kê khai giá. Một trong những lý do của Sở Tài chính Hà Nội đưa ra là vướng mắc thủ tục.

Hiện 70% sản phẩm sữa cho trẻ dưới 6 tuổi đã có mức giá trần bán buôn. Tuy nhiên, với việc triển khai còn chưa đồng bộ giữa cơ quan quản lý các cấp như lần này, người tiêu dùng không tránh khỏi việc đặt dấu hỏi về tiến độ thực hiện bước tiếp theo: áp giá trần bán lẻ liệu có đúng hẹn?

Sau đây là ghi nhận ý kiến của các cơ quan quản lý về sự thiếu đồng bộ này:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước