Mạng xã hội Hahalolo có dấu hiệu giữ tiền của người dùng trái phép

Quốc Lê, Khánh Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 16:42 GMT+7

VTV.vn - Theo công bố của mạng xã hội này, họ đang có 500.000 người dùng, nếu giả sử mỗi người nạp vào ví 100.000 đồng, số tiền mà Hahalolo nắm giữ có thể lên tới cả chục tỷ đồng.

Hahalolo, mạng xã hội mới ra mắt gần đây và gây chú ý với tuyên bố của người sáng lập là sẽ đạt 2 tỷ thành viên sau 5 năm. Đại diện của mạng xã hội này thậm chí còn tự tin rằng Hahalolo sẽ có thể vượt qua Facebook. Tuy nhiên, theo một số phản ánh, mạng xã hội này đang có dấu hiệu giữ tiền của người dùng trái phép.

Chính thức ra mắt vào ngày 10/6, chỉ có giấy phép mạng xã hội, đã đăng ký sàn thương mại điện tử nhưng trang chủ của Hahalolo lại giới thiệu tính năng ví điện tử.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV24, trong danh sách 30 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép trung gian thanh toán, điều kiện để triển khai ví điện tử, không có tên Hahalolo. Trong khi đó, sao kê từ tài khoản ngân hàng của người dùng, số tiền nạp vào ví Hahalolo lại được chuyển vào một tài khoản thuộc quản lý của Công ty CP thanh toán điện tử VNPT Epay.

Theo công bố của mạng xã hội này, họ đang có 500.000 người dùng, nếu giả sử mỗi người nạp vào ví 100.000 đồng, số tiền mà Hahalolo nắm giữ có thể lên tới cả chục tỷ đồng.

Theo cập nhật mới nhất vào sáng 19/7, hệ thống liên kết từ Hahalolo sang tài khoản VNPT Epay đang gián đoạn.

Quy định hạn mức ví điện tử vì định danh khách hàng chưa tốt Quy định hạn mức ví điện tử vì định danh khách hàng chưa tốt Nepal cấm ví điện tử Alipay và WeChat Nepal cấm ví điện tử Alipay và WeChat Băn khoăn hạn mức giao dịch ví điện tử Băn khoăn hạn mức giao dịch ví điện tử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước