Mất phương hướng trên thị trường tài chính châu Âu

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 11/07/2022 14:25 GMT+7

VTV.vn - Đa số các bài báo châu Âu tổng kết, nửa năm đầu tư tài chính đều mang màu sắc bi quan, nghi ngại.

Báo chí châu Âu tổng kết 6 tháng đầu năm nay cho thấy, các thị trường chứng khoán tất cả đều suy sụp ở mức độ còn sâu hơn so với nửa đầu năm 2020 khi đại dịch bùng phát. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, mục tiêu của các nhà đầu tư tài chính hiện nay chỉ còn là bảo toàn giá trị đồng vốn. Làm thế nào để bảo toàn vốn cũng là lựa chọn rất khó khăn.

Đa số các bài báo tổng kết nửa năm đầu tư tài chính đều mang màu sắc bi quan, nghi ngại. Tạp chí Pháp Mes Finances ra hôm 8/7 đặt câu hỏi ngay trên trang bìa: "Thị trường cổ phiếu, đáy đã qua rồi hay là còn chưa tới?".

Bài trang trong viết: "Ngay cả nửa đầu năm 2020, trong bối cảnh đại dịch bùng nổ, thị trường tài chính suy sụp chớp nhoáng cuối tháng 2 đầu tháng 3 thì tính cả 6 tháng đầu năm 2020 vẫn chưa thê thảm như là trong 6 tháng đầu năm nay".

Mất phương hướng trên thị trường tài chính châu Âu - Ảnh 1.

Báo chí châu Âu tổng kết 6 tháng đầu năm nay cho thấy, các thị trường chứng khoán tất cả đều suy sụp. (Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

Các sàn chứng khoán đều đã giảm mạnh. Tại châu Âu, Eurostoxx giảm nhẹ nhất cũng đã mất 11%, chứng khoán Pháp sụt 17%. Lạm phát tại châu Âu đã lên tới mức 8,6% trong tháng trước. Đầu tư hòa vốn cũng là mất tiền nhưng hòa vốn bây giờ cũng cực kỳ khó.

Tờ L'Economia ra tại Italia viết: "Ngay cả khi chấp nhận rủi ro cao hơn, đầu tư mạo hiểm nếu thành công cũng khó mà hơn được mức lạm phát". Theo bài báo, cổ phiếu và trái phiếu đều đã lỗ nặng kể từ đầu năm, trong khi vàng cũng không còn là kênh trú ẩn an toàn, đầu tư vào vàng cũng lỗ.

Trong tháng này, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất cơ bản. Tờ Jyllands-Posten của Đan mạch cho rằng khi lãi suất cơ bản tăng, trái phiếu có thể hấp dẫn hơn một chút.

Bài báo viết: "Với những người đang giữ lượng tiền mặt lớn, trái phiếu có thể là kênh an toàn để duy trì giá trị tài sản. Nếu có thể được giữ trái phiếu trong hai năm rưỡi đến ba năm, lãi suất thực tế có thể đạt 1,2 - 1,5%". Lãi suất thấp như vậy trong quãng thời gian lâu khó có thể gọi là đầu tư.

Thị trường mất phương hướng tới mức, đầu tư vào cái gì cũng như lựa chọn ngẫu nhiên. Theo một hình ảnh trên tờ Cinco Días ra tại Tây Ban Nha, mua vàng, giữ tiền mặt, mua trái phiếu hay mua cổ phiếu - đầu tư thế nào trong nguy cơ suy thoái là một câu hỏi khó trả lời.

Tờ báo Tây Ban Nha viết: "Mức độ bi quan của các nhà đầu tư đang đạt đến mức chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước