Mùa hè - Cơ hội “vàng” để ngành du lịch tăng tốc

VTV Digital-Thứ hai, ngày 16/05/2022 17:20 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo các địa phương cho rằng, lượng khách tăng cao thời gian vừa qua là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch.

Với tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 22.000 tỷ đồng trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua và cùng với quyết định hủy bỏ xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam, ngành du lịch hoàn toàn có cơ sở để bùng nổ trong dịp hè năm nay. Đây là nhận định từ lãnh đạo ngành du lịch, các địa phương, các doanh nghiệp tại Hội thảo "Du lịch Việt Nam - Cơ hội và thách thức Hè 2022".

Chia sẻ tại hội thảo, lãnh đạo các địa phương cho rằng lượng khách tăng cao trong dịp lễ vừa qua là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch. Để du khách có được trải nghiệm tốt nhất, các địa phương sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, cũng như có những kênh kết nối trực tiếp để xử lý vấn đề phát sinh.

Mùa hè - Cơ hội “vàng” để ngành du lịch tăng tốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Tin tức.

Để thu hút khách trong nước và quốc tế trong dịp hè, Tổng cục Du lịch yêu cầu các địa phương tận dụng lợi thế, tiềm năng sẵn có để tạo ra các sự kiện; đẩy mạnh liên kết với các địa phương tạo hệ sinh thái du lịch trong vùng. Điều quan trọng là cần làm mới các sản phẩm dựa trên 5 định hướng mà địa phương có thể áp dụng.

"Một là du lịch biển, đảo. Loại hình du lịch thứ hai là du lịch văn hóa, trong đó khai thác các giá trị văn hoá ẩm thực cũng như giá trị các di sản. Thứ ba là phát triển du lịch sinh thái nông thôn. Loại hình thứ 4 là du lịch đô thị, trong đó chúng ta tập trung khai thác được tốt loại hình du lịch MICE. Loại hình thứ 5 là loại hình chăm sóc sức khoẻ", ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho hay.

Ngoài ra, áp dụng công nghệ vào hoạt động du lịch cũng là một trong giải pháp được đặt ra. Bởi sau đại dịch, khách du lịch có xu hướng sử dụng các ứng dụng để tra cứu thông tin vé máy bay, đặt phòng khách sạn, dịch vụ… cũng như thanh toán trực tuyến.

Các địa phương cũng nhận định, du khách chủ động trong việc đặt dịch vụ, tour tuyến trước chuyến đi cũng phần nào giải quyết được tình trạng quá tải, chặt chém và chất lượng dịch vụ chưa tốt… Cùng với việc đồng bộ nhiều giải pháp, ngành du lịch đặt mục tiêu sẽ đón 65 triệu khách trong năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước