Mỹ áp thuế chống phá giá 220% với dòng máy bay của Canada

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/09/2017 08:57 GMT+7

Máy bay thuộc dòng CSeries của Tập đoàn Bombardier, Canada. Ảnh minh họa

VTV.vn - Mỹ đã tuyên bố sẽ áp mức thuế chống bán phá giá lên tới 220% đối với dòng máy bay CSeries thuộc Tập đoàn Bombardier của Canada.

Quyết định này có thể đẩy 2 quốc gia Bắc Mỹ vào cuộc chiến thương mại đầy tốn kém.

Bộ Thương mại Mỹ đã ra phán quyết bênh vực hãng sản xuất máy bay của Mỹ là Boeing sau khi hãng này đâm đơn kiện cho rằng Bombardier - công ty có trụ sở ở Canada, đã nhận tiền trợ cấp của chính phủ Canada nhằm cạnh tranh không bình đẳng với dòng Boeing 737 của Mỹ trong thương vụ Bombardier bán máy bay cho hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ năm 2016.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump rất quan tâm tới các chính sách trợ giá hàng hóa của chính phủ các nước khác và sẽ tiếp tục thẩm định tính chính xác của quyết định sơ bộ này.

Theo dự kiến, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 12/12/2017.

Tranh cãi thương mại Mỹ - Canada Tranh cãi thương mại Mỹ - Canada

VTV.vn - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 6/5 cho rằng những lời đe dọa trả đũa thương mại của Canada là "không phù hợp".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước