Mỹ đề xuất dự luật cấm các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ tài chính, tiền số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/07/2019 14:36 GMT+7

VTV.vn - Theo Reuters, các nghị sỹ Dân chủ đứng đầu Ủy ban Tài chính thuộc Hạ viện Mỹ đang khởi xướng một dự luật cấm các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ tài chính, tiền số.

Dự luật nói trên đề xuất mức phạt 1 triệu USD/ngày đối với các công ty vi phạm. Ngay sau thông tin về dự luật, đồng tiền Bitcoin đã giảm 7% giá trị, đứng ở 10.500 USD/đồng. 

Tuần trước, cả Chủ tịch Fed và Tổng thống Donald Trump đều lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ đồng tiền số Libra và cho rằng, Facebook chỉ có thể xúc tiến việc phát hàng đồng tiền này nếu giải quyết được những mối lo về bảo mật, rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và ổn định tài chính. 

Dự kiến ngày 16/7 (theo giờ Mỹ), Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức điều trần về đồng tiền điện tử Libra của Facebook.

FED: Facebook chưa thể phát hành đồng tiền số Libra FED: Facebook chưa thể phát hành đồng tiền số Libra

VTV.vn - Ngày 11/7, Chủ tịch FED kêu gọi Facebook tạm dừng kế hoạch phát hành tiền số Libra cho đến khi những quan ngại lớn về dự án này được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước