Mỹ thúc đẩy mục tiêu chống lạm phát

Việt Linh-Thứ năm, ngày 20/01/2022 17:11 GMT+7

VTV.vn - Với chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh nhất trong gần 40 năm qua, chống lạm phát đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Mỹ hiện nay.

Điều này đã được thể hiện khá rõ trong phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay trước ngày kỷ niệm 1 năm nhậm chức của ông.

Bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Biden đã một lần nữa ca ngợi các thành tựu kinh tế của ông trong 1 năm cầm quyền vừa qua, đồng thời ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cơ quan đóng vai trò ngân hàng trung ương của nước Mỹ, trong vấn đề kiểm soát giá cả.

"FED có mục tiêu kép là đảm bảo lượng việc làm tối đa và ổn định giá cả thị trường. Trong một năm rưỡi qua, FED đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ lớn chưa từng có cho nền kinh tế trong đại dịch. Với tình hình tăng trưởng và lạm phát hiện nay, tôi tin tưởng ở khả năng của FED và Chủ tịch Powell trong việc đưa ra các điều chỉnh", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Mỹ thúc đẩy mục tiêu chống lạm phát - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Tín hiệu từ các cuộc họp chính sách cuối năm 2021 của FED cho thấy, cơ quan này có thể nâng lãi suất ít nhất 3 lần trong năm nay nhằm kiểm soát vấn đề lạm phát.

Bên cạnh các công cụ của FED, chính phủ Mỹ cũng kỳ vọng những biện pháp tăng cường chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ sẽ góp phần giải quyết thiếu hụt hàng hóa, qua đó chặn đà đi lên của giá cả.

"Ngoài một số khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi bão tuyết, những biện pháp của chúng tôi đã phát huy hiệu quả, đã không xảy ra một cuộc khủng hoảng nào về hàng hóa trong dịp nghỉ lễ. Hầu hết hàng hóa đã được giao đúng hạn và tỷ lệ lấp đầy kệ hàng trên toàn quốc trung bình là 89%, gần như ngang bằng với trước đại dịch", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định.

Chính phủ Mỹ có lý do để lo ngại về tình hình lạm phát hiện nay, khi các chuyên gia của Thời báo Phố Wall nhận định, giá cả tăng cao có thể góp phần kéo mức tăng trưởng của Mỹ quý 1 giảm hơn 1 điểm % so với dự báo trước đó. Lạm phát cao cũng đang kéo thấp chỉ số tín nhiệm với chính quyền Tổng thống Biden, khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Áp lực lạm phát đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ Áp lực lạm phát đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ

VTV.vn - Các số liệu mới công bố cho thấy, lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 12 đã gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 40 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước