Năm 2020, CPI mỗi tháng chỉ được phép tăng 0,19%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/12/2019 15:57 GMT+7

VTV.vn - Năm 2020, Quốc hội đã đề ra mục tiêu chỉ tăng giá tiêu dùng CPI ở mức dưới 4%. Như vậy mỗi tháng, CPI chỉ được phép tăng 0,19%.

Mục tiêu này tương đối gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh giá thịt lợn vẫn đang tăng cao do thiếu nguồn cung. Năm 2020 cũng là năm điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục và giá đất. Do vậy, điều quan trọng nhất là cần có phải có một kịch bản điều hành giá cụ thể. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, trong buổi họp Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa diễn ra sáng nay (25/12).

Thịt lợn chiếm tới 70% khẩu phần ăn của người tiêu dùng Việt Nam và giá thịt lợn hiện nay đã tăng gấp đôi so với bình thường. Do vậy, việc quan trọng cần làm là để giá thịt lợn giảm ở mức hợp lý, không tiếp tục tăng thêm.

Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, do dịch tả lợn châu Phi, năm 2019 dự kiến thiếu khoảng 200 tấn thịt lợn. Hiện nay 25 tỉnh, thành đã hết dịch tả lợn châu Phi trên 30 ngày, đây là điều kiện tốt để tái đàn. Thậm chí, tháng tới nhiều địa phương đã có sản phẩm thịt lợn của tái đàn.

Đối với việc thiếu nguồn cung thịt lợn hiện tại, Bộ Công Thương cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn từ 24 nước đã thỏa thuận. Bộ Công Thương không cấp bất cứ giấy phép nào, mà việc nhập khẩu là do Bộ Nông nghiệp quản lý. Tuy nhiên, hiện nay thuế nhập khẩu thịt lợn vẫn cao, rất khó cạnh tranh.

Liên quan đến giá điện, đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện Bộ đang tiến hành sửa biểu giá điện bậc thang từ 6 bậc hiện nay xuống ít bậc hơn cho khách hàng hộ gia đình, dự kiến đầu năm 2020 sẽ công bố. Còn với lĩnh vực xăng dầu, bắt đầu từ năm 2020, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ không sản xuất xăng RON 92, do đó sẽ thiếu hụt nguồn cung loại xăng này.

Chỉ đạo điều hành cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thách thức năm 2020 sẽ nhiều hơn, do vậy mục tiêu CPI dưới 4% sẽ rất khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn có khả năng kiểm soát tốt.

Năm 2019 dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng trên 7%, gấp gần 3 lần so với mức lạm phát dự kiến là 2,8%. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy nhà nước, doanh nghiệp và người dân đều có thu nhập và tăng tích lũy.

CPI tháng 11 tăng cao nhất trong 9 năm gần đây CPI tháng 11 tăng cao nhất trong 9 năm gần đây

VTV.vn - Do dịch tả lợn châu Phi, giá và thực phẩm chế biến từ thịt lợn tăng cao khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 tăng 0,96%, mức tăng cao nhất trong 9 năm gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước