Ngân hàng cho ngư dân vay 10.000 tỉ đồng đóng mới, cải hoán tàu cũ

Hòa An-Thứ năm, ngày 15/05/2014 09:16 GMT+7

Sẵn sàng hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ. Ảnh: Lao động

Để giúp ngư dân vay vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ, tổ chức lại sản xuất trên biển, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định, ngân hàng có thể dành 10.000 tỉ đồng để cho vay đóng mới, cải hoán tàu cũ để đánh bắt xa bờ.

Vốn cho vay đóng tàu sẽ được ưu đãi lãi suất khoảng 5% với thời hạn vay 10 năm. Tuy nhiên, việc cho vay không thể tiếp tục theo mô hình đơn lẻ trước đây, mà phải thông qua các mô hình liên kết theo chuỗi và hiệu quả kinh tế cho ngư dân phải tăng lên. Điểm mấu chốt là phải tổ chức lại sản xuất trên biển, nhằm tăng cường liên kết kinh tế thực sự giữa các thành viên tham gia.

Hiện nay, số lượng tàu đánh bắt gần bờ vẫn chiếm gần 80% tổng số tàu, trong khi ngư trường gần bờ nhiều vùng biển bị suy kiệt do việc khai thác quá nhiều. Do đó, nhu cầu đóng mới, cải hoàn tàu đánh bắt xa bờ dài ngày trên biển là rất cần thiết và cần phải có số vốn rất lớn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước