Ngân hàng phát triển của BRICS sắp phát hành trái phiếu

Quang Duy - Hương Chi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 16:32 GMT+7

Ảnh: sputniknews.com

VTV.vn - Theo hãng tin AFP, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới (NDB) của nhóm BRICS đã quyết định huy động vốn trên các thị trường tài chính thông qua việc phát hành trái phiếu.

Theo các chuyên gia, động thái này sẽ giúp làm giảm tỷ giá hối đoái và hoán đổi rủi ro cũng như đưa ra các kênh tài chính mới cho các nước trong khối BRICS.

BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. BRICS đã thành lập NDB, với số vốn ban đầu là 100 tỷ USD nhằm thúc đẩy việc cấp vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nền kinh tế đang nổi.

BRICS thúc đẩy thiết lập cơ chế thị thực tự do BRICS thúc đẩy thiết lập cơ chế thị thực tự do

VTV.vn - Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đang thúc đẩy thiết lập một cơ chế tự do hóa thị thực.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước