Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ tính phí với các khoản tiền gửi của khách hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/10/2019 09:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Thay vì trả lãi, các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ bắt đầu tính phí đối với các khoản tiền gửi của khách hàng.

Mới đây, ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ Credit Suisse cho biết sẽ tham gia cùng với các "ông lớn" ngân hàng, áp dụng lãi suất âm 0,75% với các tài khoản gửi tiết kiệm trên 2 triệu Franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 2 triệu USD, bắt đầu từ ngày 1/1/2020.

Còn đối với những khách hàng doanh nghiệp gửi hơn 10 triệu Franc Thụy Sĩ (10 triệu USD), mức phí này sẽ tăng lên thành 0,85%, từ ngày 15/11/2019. 

Như vậy, Credit Suisse đã tham gia cùng với các "ông lớn" ngân hàng UBS và Post Finance trong việc thu phí các khách hàng giàu có khi gửi tiền của họ vào "kho tiền" của ngân hàng. 

Chính sách "ngược đời" này là kết quả của tình trạng lãi suất thấp chưa từng thấy trong lịch sử tại châu Âu, nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp vay tiền, kích thích phát triển nền kinh tế.

Khủng hoảng thừa nhân lực trong ngành ngân hàng châu Âu Khủng hoảng thừa nhân lực trong ngành ngân hàng châu Âu

VTV.vn - Xu hướng giảm nhân lực trong ngành ngân hàng tại châu Âu sẽ còn tiếp diễn do nhiều công đoạn trước đây cần tới nhân viên nhưng nay được tự động hóa hầu hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước