Đây là kết quả một cuộc điều tra chung do một số hãng truyền thông ở châu Âu thực hiện và công bố ngày 18/10.
Nạn nhân trong vụ lừa đảo này là 11 nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan.... Ít nhất hơn 55 tỷ EUR đã bị "đánh cắp", vượt xa so với ước tính chỉ khoảng từ 5 đến 30 tỷ EUR.
Vụ lừa đảo thuế này liên quan đến luật sư nổi tiếng người Đức tên là Hanno Berger. Tên này cùng một số nhân viên giao dịch chứng khoán đã sử dụng phương thức có tên gọi "cum-ex", một từ Latin có nghĩa "có-không có", nói về tình trạng một cổ phiếu trước và sau khi chia cổ tức.
Với phương thức này, chủ sở hữu cổ phiếu được phép nhiều lần yêu cầu bồi hoàn thuế, sau mỗi lần chia cổ tức từ những cổ phiếu được mua đi, bán lại. Đức được xác định là nước chịu tổn thất nặng nề nhất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!