Ngân sách 2015: Chính phủ Đức không cần thêm khoản vay mới

Bích Ngọc-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 16:53 GMT+7

Ảnh minh họa

Chính phủ Đức thông qua bản dự toán ngân sách năm 2015, trong đó nêu rõ, Chính phủ liên bang không cần thêm bất kỳ khoản vay mới nào trong năm tới.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Liên bang Đức, trong năm 2015, Chính phủ liên bang dự định chi gần 300 tỷ euro. Chính phủ sẽ tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, khoa học và nghiên cứu, song lần đầu tiên kể từ cuối thập kỷ 1960 sẽ không vay mượn thêm để hỗ trợ chi tiêu ngân sách. Giai đoạn không vướng nợ dự kiến sẽ kéo dài ít nhất tới năm 2018.

Đức đang nhắm tới mục tiêu đưa tỷ lệ nợ/GDP xuống dưới 60% theo quy định trong Hiệp ước Maastricht của Liên minh châu Âu. Theo Bộ Tài chính nước này, tỷ lệ nợ/GDP của Đức sẽ giảm xuống 70% vào năm 2017.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước