Ngành dệt may loay hoay tìm nguyên phụ liệu

Lại Hoa-Thứ ba, ngày 25/02/2014 19:00 GMT+7

Nếu DN Việt Nam vẫn tiếp tục đứng ngoài trong cuộc chạy đua gây dựng nguồn nguyên liệu như hiện nay, rất có thể, "miếng bánh ngon" mang tên TPP sẽ thuộc về tay các DN nước ngoài.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hứa hẹn sẽ được ký kết trong cuối quý II năm nay. Khi đó, dệt may được kỳ vọng sẽ là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều hơn cả. Đây là một cơ hội lớn cho ngành dệt may Việt Nam tiếp tục nâng cao và khẳng định vị thế.

Có điều để được hưởng lợi từ TPP, dệt may Việt Nam cũng phải đáp ứng những nguyên tắc nhất định, trong đó có nguyên tắc xuất xứ từ sợi. Vậy nguyên tắc xuất xứ từ sợi là gì, nếu áp dụng đúng nguyên tắc này, dệt may Việt Nam có thực sự hưởng lợi như kỳ vọng.

Phóng sự sau đây sẽ lý giải phần nào về vấn đề này:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước