Xuất khẩu dệt may vào Mỹ sẽ tăng mạnh năm nay

TCKD-Thứ hai, ngày 20/01/2014 15:33 GMT+7

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu TPP chính thức thực thi thì tăng trưởng xuất khẩu vào Mỹ của dệt may Việt Nam trong năm 2014 sẽ tăng lên 18-20%, đạt khoảng 10 tỷ USD.

Năm 2013, tăng trưởng thị trường dệt may thế giới vẫn còn ở mức rất thấp, ở những thị trường xuất khẩu dệt may lớn của Việt Nam như Mỹ tăng trưởng nhập khẩu chỉ khoảng 3,6%. Nhưng dệt may Việt Nam vẫn giữ được tăng trưởng thuận lợi ở các thị trường lớn, xuất khẩu vào Mỹ đạt 8,6 tỷ USD, tăng 14,2%; EU đạt gần 2,7 tỷ USD, tăng 8,8%; Nhật Bản đạt hơn 2,4 tỷ USD tăng trên 20,5%... Hiện thị phần dệt may vào Mỹ của Việt Nam giữ vị trí thứ 2, với khoảng 9%.

Trên thực tế, nếu TPP thực hiện trong năm 2014 thì tăng trưởng xuất khẩu dệt may vào Mỹ sẽ cao hơn mức mà Vitas đưa ra tại thời điểm hiện nay. Ngành dệt may cũng dự báo, xuất khẩu vào Mỹ sẽ đạt 20 tỷ USD trước năm 2020.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước