Ngành du lịch toàn cầu thiệt hại từ 30 đến 50 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/03/2020 20:02 GMT+7

Khách du lịch đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ước tính, doanh thu du lịch quốc tế sẽ bị thiệt hại lên tới 30 tỷ - 50 tỷ USD do dịch bệnh COVID-19.

Dự báo được đưa ra dựa trên lượng khách du lịch ước tính giảm từ 9 - 12%.

Dịch bệnh đã khiến một số vùng ở Thái Lan hủy bỏ Lễ hội đón Tết năm mới Songkran diễn ra vào tháng 4 tới.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định Hủy bỏ lễ hội Hoa anh đào thường niên.

Thị trường du lịch lớn nhất thế giới Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng băng, khiến châu Á - Thái Bình Dương là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về du lịch - hàng không.

Giới chuyên gia ước tính, ngành du lịch toàn cầu đang hứng chịu thiệt hại tồi tệ nhất, hơn cả thời điểm bị ảnh hưởng do vụ khủng bố nước Mỹ 11/9/2001.

Ngành du lịch ước tính thiệt hại 7 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Ngành du lịch ước tính thiệt hại 7 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch COVID-19

VTV.vn - Theo báo cáo của Chính phủ, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó, ngành du lịch ước tính thiệt hại khoảng 7 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước