Người tiêu dùng thờ ơ hóa đơn bán lẻ xăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/12/2015 09:25 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay 70% người tiêu dùng không lấy hóa đơn chứng từ khi mua xăng, dầu đã tạo cơ hội cho một số cây xăng có thể gian lận trong khi bán.

Trước tình trạng gian lận tinh vi trong bán xăng dầu, một trong những giải pháp quan trọng được đưa ra để ngăn chặn triệt để tình trạng này là doanh nghiệp phải đưa chứng từ, hóa đơn cho khách hàng mua xăng. Thế nhưng, thói quen không cần lấy hóa đơn chứng từ của người mua đang khiến giải pháp chống gian lận xăng này không phát huy hiệu quả.

Theo Hội Luật gia TP.HCM, dù chứng từ cấp cho người mua xăng hiện chưa phải là cơ sở pháp lý như hóa đơn, nhưng việc cấp chứng từ sẽ giải quyết triệt để tình trạng gian lận bán xăng bằng thủ đoạn bơm chồng, vốn có thể khiến người tiêu dùng mất tới 20% tiền mua xăng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước