Người trồng rau sạch lo lắng vì hợp đồng bị hủy

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 11:33 GMT+7

VTV.vn - Người trồng rau ở Hợp tác xã Rau, xã Long Thuận, Đồng Tháp đang đứng ngồi không yên vì hàng tấn rau, củ bị đối tác trả về.

Đầu năm nay, HTX rau an toàn của xã Long Thuận đã liên tiếp ký kết nhiều họp đồng tiêu thụ rau sạch với 7 đơn vị trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Sản lượng tiêu thụ mỗi tháng gần 2 tấn rau củ an toàn. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến nay, hàng giao cho các đối tác đều bị trả về bởi phương thức giao hàng của Hợp tác xã chủ yếu là đóng thùng, gửi xe khách. Quá trình di chuyển kéo dài khiến rau bị héo úa, dập nát.

Tỉnh Đồng Tháp đã quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự với diện tích 160 ha. Địa phương cũng đã đầu tư đường nước, hệ thống phun tưới tự động để trồng rau sạch. Nay sản phẩm bị khách hàng trả về khiến 570 hộ nông dân tham gia trồng rau an toàn đối mặt với nguy cơ thua lỗ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước