Nhiều loại thực phẩm giảm giá, người tiêu dùng có thêm lựa chọn

Trịnh Huyền-Thứ năm, ngày 07/04/2022 15:44 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ thịt lợn, cá nuôi và nhiều loại nông sản, trái cây đang có mức giá rẻ hơn từ 10 - 30% khiến cho người tiêu dùng rất phấn khởi.

Giá thịt lợn giảm ở cả 3 miền do dịch tả lợn châu Phi hiện nay được kiểm soát nên nguồn cung thịt lợn đang dồi dào.

Giá một số loại thủy sản, giá nhiều loại trái cây và nông sản cũng giảm so với cùng kỳ năm 2021, khi gặp khó trong việc xuất khẩu sang Trung Quốc. Thực tế này khiến giỏ hàng đi chợ, sắm sửa cho bữa ăn của gia đình đã có thêm nhiều loại thực phẩm rẻ hơn trước.

Ghi nhận tại một hệ thống siêu thị, giá khoai tây giảm khoảng 20%, bắp cải 40%, thanh long và dưa hấu giảm từ 40 - 50%. Hải sản, thịt gà... giá vẫn bình ổn.

"Hoa quả em thấy khá là rẻ so với mọi năm", một khách hàng chia sẻ.

Nhiều loại thực phẩm giảm giá, người tiêu dùng có thêm lựa chọn - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một siêu thị. (Ảnh: TTXVN)

"Năm nay giá thực phẩm như thịt lợn, hoa quả như dưa hấu, thanh long có vẻ rẻ hơn so với mọi năm nên cũng tốt hơn cho người tiêu dùng", một khách hàng khác cho biết.

"Giá chung rất là rẻ nên tôi có thể mua thêm được nhiều thứ, mua được nhiều hơn", một khách hàng khác cho hay.

Theo Tổng cục Thống kê, danh mục hàng hóa trong rổ tính CPI, cơ cấu chi tiêu của mỗi gia đình Việt Nam khác với các nước ở châu Âu, hay Hoa Kỳ. Người Việt Nam tiêu dùng cho thực phẩm chiếm tới 58% trong rổ hàng hóa dùng tính CPI. Giá các mặt hàng thực phẩm giảm trong quý 1 đã kéo theo chỉ số giá tiêu dùng giảm theo.

"Nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt lương thực, thực phẩm khá dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân nên giá cả khá ổn định. Quý 1/2022, giá các mặt hàng thực phẩm giảm 1,2% tác động khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm 0,26 điểm phần trăm", bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê, nhận định.

Ngoài ra, để giá thực phẩm bình ổn từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thống kê cũng đề xuất các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu người dân, đồng thời tăng cường kiểm soát thị trường, chống việc găm hàng, thổi giá.

TP Hồ Chí Minh triển khai bình ổn giá nhiều mặt hàng TP Hồ Chí Minh triển khai bình ổn giá nhiều mặt hàng

VTV.vn - Từ ngày 2/4, TP Hồ Chí Minh chính thức công bố giá bán các mặt hàng thiết yếu tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2022 và Tết Quý Mão 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước