Nhiều mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao

VTV Digital-Thứ năm, ngày 01/08/2024 09:45 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng qua, ngành nông nghiệp đạt giá trị xuất khẩu 34,27 tỷ USD tăng gần 19% trong so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến câu chuyện xuất khẩu, hầu hết các nhóm hàng đều ghi nhận tăng như nông sản tăng trên 23%, lâm sản tăng hơn 21%, thuỷ sản cũng đạt mức tăng khá 7%. Đây chính là động lực chính giúp toàn ngành nông nghiệp đạt giá trị xuất khẩu 34,27 tỷ USD tăng gần 19% trong 7 tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cà phê, gạo, rau quả là những mặt hàng đóng góp tới 70% giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 18 tỷ USD của nhóm nông sản. Trong đó gạo tiếp tục khẳng định vị thế nông sản chủ lực với sản lượng cung ứng đứng thứ ba thế giới, cà phê có mức tăng trưởng đột biến trên 30% nhờ giá xuất khẩu tăng cao. Theo đại diện ngành nông nghiệp, việc hình thành ngày càng đậm nét các vùng chuyên canh tác nguyên liệu nông sản cho xuất khẩu giúp chất lượng nông sản của Việt Nam đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Định hình vùng nguyên liệu ngắn với khu vực chế biến, gắn với thị trường thì chúng ta đã phát huy được tái cơ cấu trong hơn 40 năm qua".

Ngoài động lực từ các vùng nguyên liệu, theo các hiệp hội ngành hàng, có được kết quả trên là nhờ một phần từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng mua nông sản của Việt Nam.

"Để doanh nghiệp làm sao tận dụng cơ hội tại thị trường này và rất mong các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt bên Tổng cục Hải quan Trung Quốc hợp tác với Việt Nam để mở rộng sản phẩm được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc", bà Lê Hằng - Giám đốc Truyền thông, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam cho hay.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tổ chức nâng cao sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng tốt mã số vùng trồng, vùng nuôi. Đây tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng tới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để có thể hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm 2024 đạt trên 54 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước