NHNN lên tiếng về vi phạm tại QTDND Thái Bình (Đồng Nai)

Minh Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/11/2017 15:40 GMT+7

Người dân giăng biểu ngữ đòi tiền trước trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình (Ảnh: Vĩnh Thủy/Dân trí).

VTV.vn - Sau khi có thông tin về việc Giám đốc QTDND Thái Bình ở tỉnh Đồng Nai bỏ trốn, tạo sự lo lắng cho người gửi tiền và vay tiền tại đây, NHNN đã phát đi thông báo chính thức.

Cụ thể, vụ việc vi phạm này đã được NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai phát hiện từ cuối tháng 4/2017, sau đó chuyển hồ sơ sang cơ quan công an tỉnh điều tra xác minh, và cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án và xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Thái Bình được thành lập vào năm 1994, ông Vũ Công Liêm làm giám đốc. Quỹ này hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Quỹ này đã mất khả năng chi trả cho 80 khách hàng với số tiền 50 tỷ đồng vào khoảng đầu năm đến nay.

Ngay khi phát hiện yếu kém, NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã thực hiện việc kiểm soát đặc biệt đối với quỹ tín dụng này; đồng thời phối hợp cấp Ủy, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp tích cực để thu giữ và xử lý tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân này, thu nợ người vay quá hạn để có các nguồn tiền trả cho người gửi tiền với tinh thần tích cực nhất, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước