NHNN: Thông tư 01 không phải là "bất biến"

Quỳnh Như, Quang Tuệ-Thứ bảy, ngày 30/05/2020 06:18 GMT+7

(Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định như vậy tại Hội nghị kết nối ngân hàng, doanh nghiệp tại TP.HCM.

Tham gia hội nghị, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty XNK Nam Thái Sơn chia sẻ, hiện có nhiều doanh nghiệp trước giờ vẫn kinh doanh tốt, có uy tín nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19, dẫn đến khó khăn về dòng tiền. Ông đề xuất không chuyển nhóm nợ này thành nợ xấu.

Ngoài ra, hiện nay một số ngành xuất khẩu như bao tay nhựa đang có nhu cầu rất lớn, giá nguyên liệu lại đang rẻ. Ngân hàng nên có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội khôi phục sản xuất, tích trữ nguyên liệu.

NHNN: Thông tư 01 không phải là bất biến - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

Ngoài ra, một số ý kiến trong hội nghị về việc DN vẫn còn chưa tiếp cận được những chính sách hỗ trợ, Phó Thống đốc thường trực NHNN cho biết, sẽ tiếp tục rà soát và xem xét các trường hợp để đưa ra các giải pháp hỗ trợ. Quan điểm của ngành là sẽ thực hiện thông thoáng hơn nữa nhưng vẫn bảo đảm hành lang pháp lý, không để nợ xấu tái diễn và an toàn cho hệ thống. Và Thông tư 01 không phải là bất biến, sẽ xem xét để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Phó Thống đốc cũng chia sẻ thêm, hiện nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự linh hoạt trong bối cảnh "bình thường mới", chưa có phương án chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, gây không ít khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong việc thẩm định, quyết định cho vay mới.

Tính đến nay, riêng trên địa bàn TP.HCM, các ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm, hạ lãi suất; cho vay mới lãi suất ưu đãi cho hơn 200 ngàn khách hàng với dư nợ hơn 250 ngàn tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước