Nikkei: Việt Nam thu hẹp khoảng cách với nhiều nước về startup

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 08:35 GMT+7

VTV.vn - Tác giả bài viết trên Nikkei Asia Review cho rằng Việt Nam có tiềm năng để thiết lập cho mình hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

Tờ Nikkei Asia Review mới đây đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Các startup của Việt Nam thu hẹp khoảng cách với Indonesia và Singapore nhờ nguồn vốn mới", khẳng định hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, bất chấp sự trì trệ của nền kinh tế thế giới.

Theo kết quả nghiên cứu chung giữa Quỹ Đầu tư mạo hiểm ESP Capital và công ty Cento Ventures, cuối tháng 6, tổng số vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam 246 triệu USD cho 56 hợp đồng. Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 17% trong tổng vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong khu vực. Các lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, thanh toán và giáo dục thu hút nguồn vốn lớn.

Bài viết nhấn mạnh, chắc chắn Việt Nam có tiềm năng thiết lập cho mình hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á trong tương lai.

Cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp Cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp

VTV.vn - Tại Hội nghị Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã có chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước