Ninh Bình xây dựng phong trào ANTT, ATGT tại các cơ sở tôn giáo

Hồng Phong, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/10/2015 08:04 GMT+7

Hội nghị ‘Xây dựng xứ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự, an toàn giao thông’ tại Ninh Bình.

VTV.vn - Trong nhiều năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức và nhiều hoạt động thực tiễn nhằm xây dựng phong trào ANTT, ATGT tại các cơ sở tôn giáo địa phương.

Ngày 28/10, tại TP Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành đánh giá 5 năm hoạt động của phong trào ‘Xây dựng xứ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự, an toàn giao thông’. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các giáo xứ Công giáo, nhà chùa Phật giáo trên địa bàn.

5 năm qua, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo, pháp luật, an ninh xã hội, trật tự an toàn giao thông cho hàng nghìn lượt chức sắc, chức việc và tín đồ đạo giáo của 8 huyện, thành phố và 145 xã, phường, thị trấn. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt tổ chức các hội nghị tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở tôn giáo như: Giáo xứ Áng Sơn (huyện Hoa Lư), Giáo xứ Ninh Bình, chùa Trẻ, chùa Phúc Lâm (thành phố Ninh Bình), Giáo xứ Phát Diệm, chùa Đồng Đắc (huyện Kim Sơn).

Tuổi trẻ lực lượng công an đã phối hợp với thanh niên của các đạo giáo tổ chức nhiều hoạt động tại cơ sở như: làm vệ sinh môi trường; xây dựng cổng trường an toàn; đội mũ bảo hiểm; không uống rượu bia khi lái xe; tăng cường tuyên truyền. Thông qua các vị chức sắc, các chủ trương pháp luật của Nhà nước đã được chuyển tải đến đồng bào có đạo một cách hiệu quả; qua đó, việc huy động sức mạnh của quần chúng tín đồ vào các phong trào ở địa phương đã phát huy tác dụng rõ rệt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước