Nợ công của Eurozone tăng lên 93,9% GDP

Lê Tuyển-Thứ năm, ngày 24/07/2014 09:39 GMT+7

Hình minh họa

Theo Cục thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), tổng nợ công của 18 nước thành viên trong khu vực đã tăng lên ngưỡng 12,21 nghìn tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2014, cao hơn nhiều so với mức của quý IV/2013.

Ủy ban châu Âu dự báo, nợ công của khu vực sẽ đạt kỷ lục với tỷ lệ nợ công/GDP bằng 96% vào cuối năm 2014, sau đó, tỷ lệ sẽ giảm xuống 95,4% vào năm 2015.

Gần 80% nợ của khu vực đồng euro là trái phiếu và tín phiếu kho bạc, và danh mục cho vay chiếm 17,9% tổng nợ. Hy Lạp là nước nợ nhiều nhất trong khu vực đồng Euro, do 2 lần phải nhận cứu trợ của nước ngoài. Italy xếp thứ hai với tỷ lệ nợ công/GDP bằng 135,6% trong quý I.

Duy nhất chỉ có 2 nước, Đức và Luxembourg, có mức nợ giảm xuống so với quý IV/2013 và quý I/2014.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước