Nông dân Pháp đổ rau quả để phản đối chính sách nông nghiệp

Anh Tuyển (TCKD)-Thứ tư, ngày 05/11/2014 22:05 GMT+7

Những người trồng rau ở Pháp đổ nông sản trên đường và trước cơ quan thuế để phản đối Chính phủ về việc giá nông sản giảm mạnh hôm 20/9. Ảnh: AFP

Ngày 5/11, nông dân Pháp đã giận dữ đổ nông sản ra giữa trung tâm thủ đô Paris để phản đối những chính sách nông nghiệp của Chính phủ.

50 tấn rau củ đã được đổ ra đường với mục đích kêu gọi thay đổi trong chính sách nông nghiệp, đặc biệt đối với những tiêu chuẩn không hợp lý về môi trường mà Pháp và châu Âu đặt ra.

Những nông dân Pháp cũng yêu cầu Liên minh châu Âu đền bù thiệt hại do lệnh cấm vận lương thực của Nga. Số rau củ này sau đó sẽ được phân phát miễn phí để khuyến khích người tiêu dùng Pháp sử dụng sản phẩm trong nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước