"Núi nợ" của Trung Quốc tiếp tục gia tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 04/09/2018 14:17 GMT+7

VTV.vn - Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hồi năm 2009 tới nay, tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng nợ toàn cầu đã tăng gấp 3 lần.

Theo Standard Chartered, trong năm 2017, tổng nợ của Trung Quốc, bao gồm nợ doanh nghiệp, hộ gia đình và chính phủ chiếm 18% tổng nợ toàn cầu, cao gấp 3 lần mức 6,1% hồi năm 2009. 

Sự gia tăng này bắt nguồn từ chính sách nới lỏng tín dụng trong thời gian dài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đã góp phần đẩy Trung Quốc vào nhóm các nước có nguy cơ cao, cùng với Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tuy nhiên các chuyên gia cũng cho biết, mặc dù nợ hộ gia đình đang gia tăng với một tốc độ đáng lo ngại, nguy cơ khủng hoảng tài chính tại nền kinh tế số 2 thế giới hiện vẫn là khá thấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước