OECD đề xuất tạo nền tảng chung đánh thuế các hãng công nghệ

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/10/2019 09:53 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Đây là nỗ lực nhằm tháo gỡ xung đột giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về vấn đề này.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã công bố những đề xuất "tiếp cận chung" trong vấn đề đánh thuế các hãng công nghệ lớn một cách công bằng.

OECD cho biết đề xuất mới sẽ giúp đảm bảo những doanh nghiệp đa quốc gia quy mô lớn và có lợi nhuận cao, bao gồm cả nhiều ông lớn công nghệ như Google, Apple, Amazon… sẽ phải trả thuế ở bất kể nơi nào họ có hoạt động quan trọng và tạo ra lợi nhuận, đồng nghĩa với việc tái phân bổ lợi nhuận và quyền đánh thuế tương ứng cho các quốc gia, nơi các công ty công nghệ có hoạt động thị trường.

Trước đó, Pháp là nước đi đầu trong việc áp 3% thuế doanh thu đối với bất cứ công ty công nghệ nào có hoạt động kinh doanh tại nước này và kiếm trên 750 triệu EUR/năm.

Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế giới công nghệ Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế giới công nghệ Mỹ và Pháp đạt thỏa thuận về thuế công nghệ Mỹ và Pháp đạt thỏa thuận về thuế công nghệ G7 nhất trí đánh thuế các hãng công nghệ lớn G7 nhất trí đánh thuế các hãng công nghệ lớn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước