OPEC+ hoãn họp vì Nga và Saudi Arabia bất đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/04/2020 09:08 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga đã quyết định hoãn cuộc họp về cắt giảm sản lượng dầu, dự kiến diễn ra vào ngày 6/4.

Thay vào đó, cuộc họp dự kiến bị đẩy lùi xuống cuối tuần. Nguyên nhân là bởi các nhà sản xuất dầu mỏ cần thêm thời gian để thảo luận. 

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Saudi Arabia và Nga tranh cãi về việc bên nào chịu trách nhiệm khi giá dầu lao dốc, đẩy bất đồng giữa hai bên ngày càng tăng. Hiện OPEC+ đang thảo luận về khả năng giảm 10% sản lượng toàn cầu, tương đương 10 triệu thùng dầu/ngày. Nỗ lực này nhằm vực dậy giá dầu hiện đã rơi xuống mức thấp nhất 18 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước