Ôtô nhập khẩu trong tháng 7 bất ngờ giảm

TCKD-Thứ bảy, ngày 17/08/2013 07:00 GMT+7

Ảnh minh hoạ.

 Theo Tổng cục Hải quan, sản lượng ôtô nhập khẩu bất ngờ giảm trong tháng 7, sau 4 tháng tăng liên tiếp. Sức tiêu thụ ôtô trong nước cũng giảm nhẹ.

Trong tháng 7, cả nước đã nhập về 2.661 chiếc ô tô các loại, giá trị 52,9 triệu USD, giảm 26% về lượng và 14% về giá trị so với tháng trước. Sau 4 tháng tăng liên tiếp, đây là lần đầu tiên số lượng ôtô nhập khẩu giảm.

Việc nhập khẩu ôtô giảm diễn ra trong bối cảnh sức mua của thị trường trong nước chưa ổn định. Báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường tháng 7 chỉ đạt 9.360 chiếc, giảm 3% so với tháng trước. Trước đó, thị trường ôtô cũng có 4 tháng tăng trưởng.

Sự sụt giảm của thị trường khá bất ngờ sau khi Chính phủ cho phép giảm lệ phí trước bạ với ôtô dưới 10 chỗ nhằm kích cầu cho thị trường, sức mua của người dân sau đó cũng cải thiện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước