Phát hiện 280 vụ việc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp C/O "Made in Vietnam"

Thùy Linh (t/h)-Thứ năm, ngày 23/07/2020 15:10 GMT+7

Cơ quan chức năng đã phát hiện 280 vụ việc không đủ điều kiện để gắn mác "Made in Việt Nam", nhưng vẫn được cơ quan chức năng cấp C/O. Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thông tin trên được đại diện Tổng cục hải quan cho biết trong buổi Hội nghị toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm của BCĐ 389 quốc gia kết thúc mới đây.

Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, 6 tháng đầu năm 2020, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai đồng bộ, phát hiện, xử lý thành công nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất hàng giả lớn, thu nộp ngân sách gần 11.300 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2019).

Phát hiện 280 vụ việc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp C/O Made in Vietnam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, công chức tha hóa, biến chất.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, 6 tháng đầu năm cơ quan này đã kiến nghị Bộ Công Thương và Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) thu hồi 280 giấy chứng nhận xuất xứ C/O của các doanh nghiệp.

Qua công tác điều tra, giám sát cơ quan hải quan phát hiện, các doanh nghiệp này không có cơ sở sản xuất, nguyên liệu để đủ điều kiện "Made in Việt Nam", mà chủ yếu đi thu gom nguyên liệu, linh kiện từ nhiều nơi, bao gồm cả từ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước