Phát hiện cây xăng có 7.000 lít dự trữ nhưng không bán

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/02/2022 13:12 GMT+7

VTV.vn - Có gần 7.000 lít xăng trong kho, nhưng tại thời điểm kiểm tra, một cửa hàng bán xăng dầu ở tỉnh Sóc Trăng lại không bán.

Hành vi này vừa bị đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương phát hiện vào chiều qua (10/2). Đơn vị có hành vi này là Chi nhánh Trương Thanh Hoàng, thuộc Công ty TNHH Hữu Lộc tại ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Chủ cây xăng lý giải do đơn vị đầu mối vừa cung cấp, nên chưa kịp bán hàng. 

Sáng nay (11/2), đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, Cục Quản lý thị trường tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng, dầu; đồng thời giao Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng xử lý những trường hợp sai phạm theo quy định pháp luật.

"Trong 14 đơn vị kiểm tra thì có 3 đơn vị sai phạm, 2 đơn vị hết hàng thật sự, còn 1 đơn vị còn hàng nhưng không bán. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với bên cung cấp, đầu mối cho các đơn vị này. Vì sao họ không cung cấp? Bởi theo quy định của Chính phủ, họ phải đảm bảo cung ứng hàng hóa. Theo phân cấp, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc", Chánh Thanh tra Bộ Công Thương Lê Việt Long cho biết.

Theo Bộ Công Thương, việc thiếu xăng dầu vừa qua chỉ là cục bộ, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, vì là vấn đề an ninh năng lượng quốc gia. 

Dự kiến chiều nay, giá xăng dầu sẽ được Liên bộ điều chỉnh. Thông thường, giá xăng dầu được xem xét điều hành 10 ngày một lần và lẽ ra phải được điều hành vào ngày 1/2/2022, nhưng do kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, nên thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo, tức ngày hôm nay.

Theo quy định, trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Để cửa hàng xăng dầu đóng cửa là trách nhiệm của Bộ Công Thương

Hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chính thức giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát các quy định về thuế, phí; tính toán lại mức chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng, doanh nghiệp sử dụng xăng dầu.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định việc để một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, không bán hàng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân tại một số địa phương như phản ánh của dư luận trong thời gian qua thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương.

TP Hồ Chí Minh kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu lớn TP Hồ Chí Minh kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu lớn

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (11/2), Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước