Phát hiện gần 850 vụ vi phạm chất lượng phân bón

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/10/2015 19:03 GMT+7

Tang vật vụ bắt giữ sản phẩm giả nhãn hiệu phân bón Đầu Trâu tại tỉnh Bình Định. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường, trong 5 tháng đầu năm 2015 đã có 843 vụ vi phạm về phân bón giả, nhập lậu, kém chất lượng, cao gấp hơn 4 lần cả năm 2014.

Tại hội thảo Thực trạng thị trường phân bón Việt Nam và Thế giới do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Phân bón tổ chức sáng nay (12/10), nhiều đại biểu tỏ ra đặc biệt lo lắng trước tình trạng thị trường phân bón 10 năm qua không được cải thiện; phân bón giả đang ngày càng lộng hành.

Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường, trong năm 2014, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200 vụ vi phạm về phân bón giả, nhập lậu, kém chất lượng. Tuy nhiên, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2015, đã có tới 843 vụ vi phạm, gấp hơn 4 lần cả năm 2014.

Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết, việc doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước giới thiệu công nghệ Mỹ, Nhật, Đức là quảng cáo không đúng sự thật. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu phân bón về đóng bao bì nhưng không ghi nhãn mác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hiện chỉ có khoảng 50% số sản phẩm phân bón trên thị trường đã chứng nhận hợp quy. Số sản phẩm còn lại tuân theo theo tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự công bố, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước