Philippines mở rộng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn

TTXVN-Thứ hai, ngày 05/08/2019 07:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: foodbusinessnews)

VTV.vn - Việc mở rộng lệnh cấm tạm thời với hoạt động nhập khẩu, phân phối và bán các sản phẩm thịt lợn nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi.

Philippines mở rộng lệnh cấm tạm thời với hoạt động nhập khẩu, phân phối và bán các sản phẩm thịt lợn được chế biến từ 16 lên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Một quan chức thuộc Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) cho biết việc mở rộng lệnh cấm nói trên là một phần trong những nỗ lực nhằm ngăn ngừa sự lây lan ASF. Tháng 9/2018, Bộ Nông nghiệp Philippines ban hành lệnh cấm nhập khẩu, phân phối và bán các sản phẩm thịt lợn được chế biến nhằm ngăn dịch bệnh tràn vào đất nước.

Hiện chưa phát hiện trường hợp nhiễm ASF nào tại Philippines, song những hộ nuôi lợn vẫn muốn các biện pháp hạn chế nhập khẩu nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn dịch bệnh tấn công ngành chăn nuôi và sản xuất thịt lợn trong nước.

Dịch tả lợn châu Phi hiện bùng phát tại một loạt các nước châu Á như Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam và mới đây nhất là Campuchia.

Hy Lạp cấm nhập khẩu thịt lợn từ Bulgaria Hy Lạp cấm nhập khẩu thịt lợn từ Bulgaria

VTV.vn - Hy Lạp đã cấm nhập khẩu thịt lợn từ Bulgaria do sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước