"Phù phép" gia cầm không rõ nguồn gốc để tuồn vào siêu thị

TCKD-Thứ năm, ngày 27/03/2014 06:30 GMT+7

Gia cầm được đóng dấu kiểm dịch giả

Qua kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh gia cầm sạch Minh Ngọc, cơ quan chức năng đã phát hiện nhân viên của cơ sở này sử dụng con dấu kiểm dịch giả để đóng lên gia cầm không rõ nguồn gốc.

Phòng 6 Cục Cảnh sát môi trường C49 phối hợp với Đội 1 Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh gia cầm sạch Minh Ngọc, địa chỉ số 11A, ngõ 312 đường Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện nhân viên của cơ sở trên đang sử dụng con dấu kiểm dịch thú y giả để đóng lên gia cầm không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên của cơ sở vẫn đang đóng dấu kiểm dịch thú y cho một lô gia cầm cả ngan và gà, khối lượng khoảng 130kg. Hơn nửa số gia cầm được đóng dấu và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 800kg gia cầm khác đã được đóng dấu kiểm dịch thú y của Chi cục Thú y Hà Tây.

Theo đại diện thú y quận Hoàn Kiếm, con dấu trên đều là dấu khắc theo mẫu cũ và kể cả con dấu có thật thì việc cơ sở tự ý đóng dấu kiểm dịch là vi phạm nghiêm trọng về kiểm dịch. Qua đấu tranh ban đầu, chủ cơ sở khai nhận thường xuyên cung cấp loại gia cầm này cho hơn 10 siêu thị và nhà hàng lớn tại Hà Nội cùng 27 địa điểm kinh doanh tư nhân, chợ đầu mối từ năm 2008.

Quý khán giả có thể xem chi tiết thông tin trong Video sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước