Quản lý thuế đối với hoạt động livestream bán hàng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/07/2024 14:25 GMT+7

VTV.vn - Nửa đầu năm, gần 43.000 người bán hàng online thuộc diện rà soát đã khai, nộp thuế 9.980 tỷ đồng, gấp trên 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù đã có quy định nhưng thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân bán hàng online chưa nộp thuế. Việc người bán hàng online nộp đủ thuế được coi là sự công bằng với các phương thức kinh doanh truyền thống. Công tác này cũng cần được hướng dẫn sát sao tránh thiệt hại cho người bán hàng khi còn bỡ ngỡ về thủ tục, bị nộp thuế muộn.

Bán hàng online có bị thu thuế hay không? Câu trả lời là có. Đối với những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Nội dung này được quy định tại Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế, con số các hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập trên 100 triệu/năm không hề nhỏ. Và cơ quan thuế đã vào cuộc để chống thất thu thuế từ phương thức kinh doanh này, tạo sự công bằng với những phương thức kinh doanh truyền thống.

Bán hàng theo lối truyền thống ít khách mua. Nhưng từ khi chuyển sang livestream bán hàng trên tiktok và Shopee, doanh thu bán hàng của chị đã tăng tới 20%.

"Các Anh chị đã cài phần mềm cho tôi là phần mềm eTax Mobile để tôi có thể nộp đầy đủ thuế trên phần mềm đó", chị Nguyễn Trâm Anh, chủ cửa hàng Trâm Anh Nguyễn, TP Thái Nguyên chia sẻ.

"Cơ sở của tôi rất nhỏ lẻ, đã được cán bộ thuế tuyên truyền và phổ biến về pháp luật thuế nên tôi đã chủ động kê khai thuế theo đúng qui định", chị Hoàng Thị Thúy, phường Tân Lập TP Thái Nguyên cho biết.

Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh rà soát, kiểm tra các cá nhân có thu nhập từ livestream bán hàng. Thực hiện thu thập, đối chiếu dữ liệu doanh thu chi trả của các tổ chức cho các cá nhân thực hiện quảng cáo, bán sản phẩm hàng hóa trên livestream.

Ông Trần Minh Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Thuế Việt Trì thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền để các cá nhân hiểu rõ trách nhiệm phải thực hiện việc kê khai nộp thuế. Báo cáo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan hữu quan để phối hợp với cơ quan thuế trong việc yêu cầu người nộp thuế kê khai nộp thuế".

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành thuế đã thu được trên 230.000 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bên cạnh đó đã xử lý vi phạm hơn 22.000 trường hợp, số thuế thu tăng thêm gần 3.000 tỷ đồng.

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành thì cá nhân có thu nhập từ hoa hồng do thực hiện livetream bán hàng sẽ nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần với 07 bậc (từ 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%).

Trường hợp khoản hoa hồng nhận được do thực hiện livestream bán hàng được trả cho đối tượng là hộ kinh doanh thì phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân.

Bán hàng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội hay livestream là một phương thức bán hàng mới đang phát triển mạnh trong kinh doanh trực tuyến. Ngoài phương thức này chúng ta còn nhiều những phương thức thương mại điện tử khác, chưa kể có thể phát sinh thêm các phương thức thương mại điện tử mới trong thời gian tới. Nộp thuế kinh doanh online là công bằng với các hình thức kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên chỉ có sự phối hợp giữa các bộ ngành có liên quan với các nhà mạng, các sàn thương mại điện tử thì việc thu thuế mới hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước