Quảng Nam: 6.500 sản phẩm dệt thổ cẩm ở Zara được tiêu thụ

Công Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/09/2016 10:29 GMT+7

Phụ nữ thôn Zara dệt thổ cẩm. (Ảnh: báo Nhân dân)

VTV.vn - Qua 5 năm hoạt động, hợp tác xã dệt thổ cẩm Cơ Tu - Zara, huyện Nam Giang, đã bán ra thị trường gần 6.500 sản phẩm với doanh thu hơn 850 triệu đồng.

Vùng đất Nam Giang, tỉnh Quảng Nam là nơi có đông đảo bà con dân tộc Cơ Tu sinh sống, nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm. Những sản vật của địa phương này đã dần trở thành tặng phẩm du lịch độc đáo, được đông đảo du khách đón nhận.

Theo đánh giá, những sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của làng nghề thổ cẩm Zara (xã Tà Bhing, huyện Nam Giang) ngày càng đa dạng và phong phú về mẫu mã, được khách hàng trong và ngoài nước biết đến.

Nhiều năm qua, hợp tác xã này cũng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước ghé thăm, mua sắm, qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Cơ Tu ở các huyện miền núi Quảng Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước